Trung Quốc đứng đầu thế giới về số bằng sáng chế

Thứ hai, 01/12/2025 08:39

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) đã công bố những thành tựu cốt lõi trong phát triển sở hữu trí tuệ của nước này trong 5 năm qua.

Cụ thể, số lượng bằng sáng chế phát minh hữu ích ở Trung Quốc đã đột phá mốc 5 triệu, trở thành nước đầu tiên đạt được thành tựu này trên thế giới. Số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (PCT) tiếp tục đứng đầu thế giới trong năm thứ 6 liên tiếp. Chỉ số sáng tạo toàn cầu năm 2025 lần đầu tiên được xếp vào top 10, với nhóm sáng tạo "Thâm Quyến - Hồng Kông - Quảng Châu" đứng đầu thế giới.

Người phát ngôn CNIPA Hoành Phó Quảng cho biết, từ năm 2020 đến nay, hệ thống sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã đạt nhiều tiến triển mang tính đột phá trên 6 phương diện: thiết kế thượng tầng, cải cách thể chế, bảo đảm pháp quyền, bảo vệ toàn chuỗi, sử dụng dịch vụ và hợp tác quốc tế. Giá trị gia tăng của ngành thâm dụng bằng sáng chế chiếm 13,04% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mức độ hài lòng xã hội về bảo hộ sở hữu trí tuệ tăng từ 80,05 điểm năm 2020 lên 82,36 điểm năm 2024.

Tính đến cuối tháng 6 vừa qua, số lượng bằng sáng chế phát minh có giá trị cho trên 10.000 dân ở Trung Quốc đạt 15,3, hoàn thành vượt mức mục tiêu quy hoạch. Số lượng bằng sáng chế phát minh có hiệu lực trong các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược là hơn 1,4 triệu.

Về đóng góp kinh tế, hiệu quả chuyển đổi quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục được nâng cao. Giá trị gia tăng của ngành công nghiệp thâm dụng bằng sáng chế và giá trị gia tăng của ngành bản quyền lần lượt chiếm tỷ trọng 13% và 7,5% GDP. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hằng năm từ phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ đạt gần 400 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 56 tỷ USD).

Hiện tại, CNIPA đang phối hợp với các bên liên quan xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 về sở hữu trí tuệ, tập trung vào 4 trọng tâm cốt lõi gồm phát triển chất lượng cao, phát triển sáng tạo, xây dựng kinh tế và mở cửa đối ngoại trình độ cao.

T.N

Thuốc tiêm ngừa HIV sắp được bán với giá chỉ 40 USD/năm

Theo thông báo ngày 24-9 của tổ chức Unitaid và Quỹ Gates, các phiên bản thuốc gốc (generic) của của Lenacapavir – loại thuốc tiêm mỗi 6 tháng, được chứng minh có thể giảm hơn 99,9% nguy cơ lây nhiễm virus HIV – dự kiến sẽ được cung cấp với giá 40 USD/năm (hơn 1 triệu đồng) tại hơn 100 quốc gia kể từ năm 2027, thay vì 700 triệu đồng như hiện tại ở Mỹ.

Anh có tham vọng trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về AI

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 13-1 có bài phát biểu, trong đó nói rằng ông muốn đưa nước Anh trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cam kết tạo ra các khu vực đặc biệt dành cho các trung tâm dữ liệu và khuyến khích nhiều sinh viên theo học các khóa học tập trung vào công nghệ.

Những trí tuệ kiệt xuất sẽ có mặt tại Việt Nam tại chuỗi sự kiện VinFuture 2024 cùng bàn về tương lai thế giới

Tuần lễ Khoa học Công nghệ và Lễ trao giải VinFuture 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 7/12/2024 tại Hà Nội. Chuỗi sự kiện tầm vóc quốc tế, hội tụ nhiều tên tuổi kiệt xuất trong các lĩnh vực trọng yếu, như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học vật liệu, khoa học sức khỏe, môi trường và phát triển bền vững… sẽ mang tới nhiều thông tin và góc nhìn mới mẻ về tương lai

Tiến sĩ đam mê robot và suất học bổng “thay đổi cuộc đời”

Tiến sĩ Thái Mai Thành gọi suất Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ du học nước ngoài của Tập đoàn Vingroup là “suất học bổng thay đổi cuộc đời”, tạo cơ hội để anh bước ra thế giới, phát triển đam mê và chinh phục chân trời tri thức mới.

Frill Gallery: “Chúng tôi tự hào vì được góp phần vào biểu tượng du lịch mới của Việt Nam”

“Thành thật mà nói, chúng tôi chưa bao giờ thực hiện một dự án nào đặc biệt như dự án này” - CEO của Frilli Gallery, “cha đẻ” của nhiều công trình biểu tượng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới chia sẻ về Thác Thần Mặt trời trong lần tới Việt Nam tháng 4 vừa qua.